Xây dựng môi trường Đà Nẵng không khói thuốc lá

Thứ hai, 30/05/2016 10:21

(Cadn.com.vn) - Trong 2 ngày 28 và 29-5, Sở Y tế TP Đà Nẵng phối hợp với UBND Q. Hải Châu và UBND H. Hòa Vang tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 đến 31-5).

Khói thuốc lá chứa 43 chất gây ung thư

Với 4.000 chất hóa học, trong đó có tới 43 chất gây bệnh ung thư chứa trong khói thuốc, thật sự là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, hút và hít thuốc lá làm tăng nhịp tim, giảm oxy trong máu, tổn hại tế bào cơ tim, tắc mạch, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch… Các bệnh tim mạch xảy ra ở người hút thuốc lá cao gấp 2-3 lần so với người không hút thuốc. Trên thế giới, hằng năm có 15% trường hợp gây tử vong do tai biến mạch máu não có nguyên nhân từ thuốc lá. Ít nhất 25% người hút thuốc lá mất 23 năm tuổi thọ. Hút thuốc lá không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tổn thất kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội và làm tăng gánh nặng kinh tế quốc gia.

 Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm trên toàn thế giới có gần 6 triệu người chết vì thuốc lá, trong đó có hơn 600.000 người hút thuốc thụ động (hít phải khói thuốc) và đến năm 2030 sẽ có khoảng 8 triệu người chết vì thuốc lá mỗi năm. Việt Nam là 1 trong 15 quốc gia có số người hút thuốc cao nhất trên thế giới. Trung bình cứ 2 nam giới thì có 1 người hút thuốc. Tỷ lệ hút thuốc lá cao khiến Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng lớn về kinh tế. Mỗi năm, thuốc lá gây ra 40.000 ca tử vong tại Việt Nam, chi phí điều trị và mất giảm năng suất lao động do thuốc lá gây ra ước tính lên tới 1 tỷ USD/năm. Ngoài ra, người Việt Nam đã bỏ ra tới 22.000 tỷ đồng để mua thuốc lá mỗi năm. Trong khi đó, mức thuế thuốc lá còn thấp, tổng thu ngân sách từ thuế thuốc lá là gần 17.000 tỷ đồng, làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng chỉ vì việc hút thuốc lá. Việc sử dụng thuốc lá hiện nay trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng không những gia tăng mà còn trẻ hóa.

Sở Y tế TP Đà Nẵng phối hợp với UBND Q. Hải Châu tổ chức lễ diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

Xây dựng bầu không khí không khói thuốc

Để xây dựng bầu không khí TP Đà Nẵng nói chung và Q. Hải Châu nói riêng không khói thuốc lá, ông Đoàn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND Q. Hải Châu đề nghị tất cả các ban ngành, tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, nơi làm việc, nơi công cộng trên địa bàn quận hãy tìm hiểu và thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân toàn quận về tác hại của việc hút thuốc lá và hút thuốc thụ động, về các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, vận động mọi người thay đổi hành vi tiến đến từ bỏ thuốc lá và nói không với thuốc lá ở cơ quan, gia đình và cộng đồng; phối hợp với ngành chức năng các cấp tổ chức thanh kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, nơi làm việc và nơi công cộng trên địa bàn quận, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

"Chúng ta có thể mang lại cái nhìn đúng đắn và chiếm được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng trong việc vận động xây dựng bầu không khí không khói thuốc bằng những quy định rõ ràng, cụ thể; đồng thời thực hiện chặt chẽ việc ký cam kết không được hút thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng… của từng cá nhân và tập thể. Tuyên truyền đơn thuần không phải bằng hình thức hô hào, khẩu hiệu, mệnh lệnh cứng nhắc mà thông qua những hoạt động thực tiễn từ quy mô nhỏ như các cuộc thi tìm hiểu, các tiểu phẩm sinh động, các thông tin nóng về những bệnh tật do hút và hít phải khói thuốc lá gây ra, đến những hoạt động lớn như mít-tinh, diễu hành kêu gọi cộng đồng có những hành động thiết thực để phòng chống tác hại của thuốc lá. Khẩu hiệu "Giữ bầu không khí trong lành không có khói thuốc lá" sẽ chỉ là khẩu hiệu suông nếu chúng ta chỉ biết hô hào mà hoàn toàn không có những hành động mạnh mẽ và rõ ràng", ông Đoàn Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Bí thư Quận đoàn Hải Châu Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh thiếu niên đang tăng và độ tuổi bắt đầu hút thuốc ngày càng trẻ. Theo nghiên cứu tại Việt Nam về việc sử dụng thuốc lá trong thanh thiếu niên cho thấy, có tới 21,6% nam thanh niên từ 16-24 tuổi là người hút thuốc lá. Trong một nghiên cứu khác, có tới 17% học sinh nam hút thuốc, 14,3% học sinh nam, nữ trong độ tuổi 13-15 trả lời có ý định hút thuốc trong tương lai. Đây là một điều đáng báo động.

Phát biểu tại lễ mít-tinh, BS Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP kêu gọi: "Mỗi người dân thành phố hãy vì sức khỏe của chính mình, của gia đình mình và cộng đồng mà hành động, hưởng ứng không hút thuốc lá, tích cực tham gia phòng chống tác hại thuốc lá, hãy tìm hiểu và thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, trong lành, đáng sống".

L.Hùng